Úc mua công nghệ quân sự tối tân của Mỹ

23/08/2012 19:37 GMT+7

(TNO) Giới chức Úc ngày 23.8 cho biết nước này đã trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ mua công nghệ chiến tranh điện tử tối tân Boeing EA-18G Growler, theo hãng tin AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith cho biết Không quân Úc sẽ trang bị cho 12 trong số các chiến đấu cơ F/A Super Hornet của nước này những thiết bị gây nhiễu sóng radar và nhiều thiết bị khác nhằm vô hiệu hóa một loạt thiết bị điện tử.

 Một chiếc F/A Super Hornet của Hải quân Mỹ
Một chiếc F/A Super Hornet của Hải quân Mỹ - Ảnh: AFP

Việc nâng cấp bắt đầu vào năm 2018 và sẽ có chi phí 1,5 tỉ USD.

Việc chia sẻ công nghệ quân sự hiếm hoi mà Hải quân Mỹ đang sử dụng được xúc tiến trong bối cảnh Mỹ tăng cường quan hệ quốc phòng với Úc và đang tái khẳng định ưu thế của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc.

Trùng Quang

>> Tổng thống Nga ủng hộ nhập khẩu công nghệ quân sự nước ngoài
>> Thiết bị quân sự hiện đại của Trung Quốc “lộ hàng”?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.