Triệt phá các băng cướp nguy hiểm ở bãi vàng

23/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Quảng Nam xác nhận đối tượng Phạm Chí Tâm (36 tuổi, trú xã Tiên Mỹ, H.Tiên Phước) đã đến PC52 đầu thú sau 7 năm lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt.

Từ cuối năm 2004, tại các bãi vàng vùng cao Quảng Nam như Phước Sơn, Bắc Trà My... liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản táo tợn; trong đó đối tượng gây án thường bịt mặt, dùng dao, mã tấu khống chế để cướp tài sản, vàng. Các vụ án thường không được trình báo kịp thời do người bị hại cũng là đối tượng khai thác vàng trái phép. Lập chuyên án

C-1204, Công an Quảng Nam đã điều tra, phát hiện băng cướp có tổng cộng 17 đối tượng, hầu hết nghiện ma túy; sau đó phá án từng phần, khởi tố 10 bị can, truy nã 4 bị can. Phạm Chí Tâm chính là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm kể từ ngày 4.3.2005 của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Quảng Nam. Theo khai nhận ban đầu, sau khi gây án, Tâm bỏ trốn đến tỉnh Quảng Ninh.

Trong một diễn biến khác, hôm qua PC45 Công an Quảng Nam cho biết đang thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra tại H.Nam Giang, sát biên giới Việt - Lào có liên quan đến đào đãi vàng trái phép. Cụ thể, Nguyễn Văn Tín (21 tuổi, trú xã Thạch Cẩm, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) bị chấn thương đầu và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu trong vụ xô xát giữa 2 nhóm đào đãi vàng trái phép tại khu vực suối Tà Keenr (thôn A Sò, xã Chơ Chun) tối 15.8.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.