Trường bỏ hoang mà học sinh thiếu chỗ học

23/08/2012 03:10 GMT+7

Đầu năm học mới nhiều địa phương chưa có đủ chỗ học cho học sinh vì trường học chưa xây xong do sự chậm trễ của nhà thầu hoặc bị cắt giảm đầu tư công.

Trường bỏ hoang mà học sinh thiếu chỗ học
Nhà thầu bỏ chạy, công trình Trường THCS số 2 Trà Phong bỏ hoang dù học sinh trường này thiếu chỗ học - Ảnh: Hiển Cừ

Hiện thầy trò Trường THCS Triệu Đông (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) phải chen chúc trong những phòng học chật hẹp, cũ kỹ dù cạnh đó là “ngôi trường” có quy mô 2 tầng xây dựng dở dang gần một năm nay.

Tháng 6.2011, trường đập bỏ dãy 7 phòng học cũ để xây dựng trường mới với quy mô 2 tầng, 8 phòng học kiên cố, tổng kinh phí là 2,7 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ. Dự kiến tháng 2.2012 sẽ đưa vào sử dụng trường mới, thế nhưng tháng 12.2011 công trình này được UBND huyện Triệu Phong đưa vào các công trình bị cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. “Với 500 học sinh của 15 lớp, trong đó 7 phòng cũ đã đập nên chúng tôi không đủ phòng học, đành phải tận dụng cả phòng thư viện, phòng thí nghiệm… dạy 2 ca mới tròm trèm đủ”, ông Lê Văn Tịnh, hiệu trưởng cho biết.

Sau hơn 8 tháng ngừng thi công, ngôi trường dở dang đang có dấu hiệu xuống cấp. Ông Võ Văn Bắc, Phó chủ tịch UBND xã Triệu Đông, khẩn thiết: “Nếu không được tiếp tục xây dựng thì công trình không chỉ xuống cấp nhanh chóng mà còn gây lãng phí lớn”.

Trước đó, năm 2010, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu kiên cố trường lớp, lãnh đạo huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) quyết định xây công trình 2 tầng, gồm 8 phòng học với tổng vốn đầu tư 2,3 tỉ đồng làm chỗ học cho học sinh Trường THCS số 2 Trà Phong.

Xí nghiệp xây dựng Việt Quảng (Quảng Ngãi) trúng thầu xây dựng công trình với thời hạn một năm (từ tháng 10.2010 - 10.2011). Tuy nhiên, sau khi xây dựng đạt khoảng 65%, đến tháng 8.2011 nhà thầu này bỏ công trình. Hơn một năm qua, công trình Trường THCS số 2 Trà Phong đã hoang phế. Theo ông Mai Quý Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Trà, từ nhiều tháng qua ban đã liên tục gửi thông báo mời đến làm việc nhưng chẳng thấy bóng dáng nhà thầu.

Điều đáng nói việc để nhà thầu xây dựng dở dang rồi bỏ chạy kéo theo nhiều hệ lụy nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị, cá nhân liên quan bị xử lý.

Nguyễn Phúc - Hiển Cừ

>> Nguy cơ thiếu chỗ học cho học sinh lớp 1
>> TP.HCM: Vẫn thiếu chỗ học!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.