Thuốc xịt mũi chống tự sát

23/08/2012 03:05 GMT+7

Tờ Le Monde dẫn số liệu từ Lầu Năm Góc cho biết từ đầu năm đến nay có 116 trường hợp binh sĩ tự sát được báo cáo, trong đó nhà chức trách đã xác nhận 66 vụ.

Tại Afghanistan, số binh sĩ Mỹ mất mạng do tự sát còn cao hơn số tử trận. Để cải thiện tình hình, Lầu Năm Góc đã chi 3 triệu USD để hỗ trợ dự án nghiên cứu thuốc xịt mũi chống tự sát của chuyên gia thần kinh học Michael Kubek thuộc Đại học Indiana (Mỹ).

Loại thuốc xịt đặc biệt này chứa hoóc môn thyrotropin-releasing (TSH), có tác dụng gây hưng phấn “cấp tốc” giúp bệnh nhân đang trầm cảm nặng trấn tĩnh tạm thời, đủ thời gian để “suy nghĩ chín chắn” cũng như các loại thuốc an thần khác phát huy tác dụng.

Nếu thành công, nghiên cứu của ông Kubek sẽ là một tiến bộ đáng kể của ngành dược và có thể được mở rộng để áp dụng trong y tế cộng đồng.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.