Hoàn thổ hơn 1.000 m3 than đá trái phép

22/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 21.8, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, bắt đầu hoàn thổ hơn 1.000 m3 than trái phép bị phát hiện, thu giữ tại mỏ than Sườn Giữa - An Điềm (thôn An Điềm, xã Đại Hưng, H.Đại Lộc, Quảng Nam).

Trước đó, từ ngày 10.8, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đình chỉ ngay việc vận chuyển than đá tồn đọng tại khu vực mỏ than Sườn Giữa - An Điềm mặc dù vẫn chưa hết thời hạn vận chuyển (đến ngày 25.8). Số than đá tồn đọng này phải để lại bãi và san gạt phục vụ cho việc hoàn thổ.

Như Thanh Niên đã thông tin, tình trạng vận chuyển và khai thác than đá tại khu vực mỏ này đã gây bức xúc do ô nhiễm môi trường, thậm chí gây nghi ngờ về việc lợi dụng để khai thác trái phép… khiến địa phương vào cuộc, buộc đánh sập các hầm than “thổ phỉ” và đình chỉ các hoạt động liên quan. Dù hết phép từ giữa năm 2011, các đơn vị khai thác (gồm: HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Đại Hưng, Xí nghiệp nuôi trồng chế biến nông lâm và du lịch Đại Lộc, Công ty TNHH Phú Thành Long) vẫn chưa kịp vận chuyển khiến lượng than tồn đọng rất lớn. Tính đến đầu năm 2012, than tồn đọng khoảng 21.000 m3, chưa kể gần 4.000 m3  than tịch thu rồi bán thanh lý.

V.M.T

>> Bắt 2 đối tượng tổ chức khai thác than trái phép
>> Đào than trái phép gây nứt nhà dân
>> Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến xuất khẩu than trái phép
>> Quảng Ninh: Phát hiện 2 tàu vận chuyển gần 1.450 tấn than trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.