Đánh Iran, Israel thiệt hại 42 tỉ USD

22/08/2012 13:30 GMT+7

(TNO) Nền kinh tế của Israel sẽ thiệt hại tới 167 tỉ shekel (khoảng 42 tỉ USD) nếu nước này tấn công Iran, theo tính toán của công ty nghiên cứu thị trường BDI của Israel hôm 21.8.

Theo hãng tin Reuters, tính toán của BDI bao gồm thiệt hại trực tiếp lẫn gián tiếp đối với nền kinh tế Israel từ cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

BDI ước tính, thiệt hại trực tiếp đối với nền kinh tế Israel sẽ là 47 tỉ shekel và thiệt hại gián tiếp sẽ là 24 tỉ shekel/năm trong 3 - 5 năm do việc buôn bán kinh doanh bị ngưng trệ...

Tính toán của BDI được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về kế hoạch tấn công Iran do Israel vạch ra.

Lâu nay, Israel và Mỹ đã gia tăng sức ép buộc Iran ngưng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, song Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Huỳnh Thiềm

>> Israel kêu gọi ủng hộ kế hoạch tấn công Iran
>> Israel đưa hệ thống chống rốc két tới sát Ai Cập
>> Israel “lên kế hoạch” tấn công Iran
>> Hezbollah dọa biến Israel thành “địa ngục sống”
>> Chiến tranh Israel - Iran nếu xảy ra, sẽ kéo dài trong 30 ngày
>> Israel mua pháo đài di động mới
>> Israel gửi tin nhắn báo động tấn công tên lửa cho người dân
>> Israel xây căn cứ tiếp tế ngầm để tránh tên lửa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.