Cứu sống bệnh nhi ngộ độc thịt cóc

22/08/2012 14:57 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 22.8, bệnh nhân Cao Thị Bích Duyên (8 tuổi, trú xã Diên Lâm, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) đã được xuất viện sau thời gian cấp cứu và điều trị ngộ độc thịt cóc.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Phó trưởng khoa Nhi, em Duyên nhập viện trưa 17.8, trong tình trạng nôn ói, nhịp tim đập chậm, cơ thể mỏi mệt.

Duyên cho biết, sáng cùng ngày em ở nhà một mình, đã bắt cóc tự làm thịt, rồi nướng ăn.

Khi bố mẹ đi làm về, thấy Duyên nôn ói nhiều, môi và đầu lưỡi bị tê, cơ thể rã rời nên đã đưa em đi cấp cứu.

Chẩn đoán Duyên bị ngộ độc thịt cóc biến chứng rối loạn nhịp tim, các bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, đưa nhịp tim về lại mức bình thường, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nguyễn Chung

>> Cảnh báo từ những vụ ngộ độc thịt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.