Bênh cha, giết người

22/08/2012 19:09 GMT+7

(TNO) Vì bênh cha mà Biên và Bắc đã ra tay giết người. Hậu quả, Nguyễn Tân Biên lãnh mức án 4 năm 6 tháng tù giam, còn Nguyễn Văn Bắc lãnh mức án 6 năm cùng về tội giết người.

(TNO) Ngày 22.8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tân Biên 4 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bắc 6 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 13.7.2011, ông Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi, ngụ thôn 5, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp, Bình Phước) có nhậu chung với hàng xóm là ông Nguyễn Văn Vụ (50 tuổi). Sau đó, do xích mích, ông Vụ có đánh chảy máu mặt và đập vỡ ĐTDĐ của ông Thắng.

Sau khi về nhà, ông Thắng có kể lại cho Nguyễn Tân Biên (19 tuổi) và Nguyễn Văn Bắc (30 tuổi) là con ruột và con rể của mình.

Nghe xong, Biên và Bắc liền qua nhà ông Vụ “hỏi chuyện” thì ông Vụ đấm vào mặt Biên. Ông Vụ còn chạy vào nhà cầm rựa để đuổi đánh Bắc và Biên.

Do chạy không lại, ông Vụ đã bỏ về nhà thì bị Bắc và Biên cầm cây đến trước nhà thách thức đòi đánh nhau.

Ông Vụ cầm dao chạy ra đuổi đánh thì bị Bắc dùng cây đánh vào đầu, còn Biên cầm cây đánh vào lưng. Hậu quả, ông Vụ bị chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ, hôn mê sâu, sau đó tử vong.

Tin, ảnh: Xuân Bình

>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Nghi án giết người trong khuôn viên trường đại học
>> Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.