Thua lỗ, Sharp phải sắp bán nhà máy

21/08/2012 22:08 GMT+7

(TNO) Tập đoàn điện tử khổng lồ Nhật Bản Sharp đang xem xét rao bán các nhà máy lắp ráp TV tại Trung Quốc, Mexico và cắt giảm 8.000 nhân viên, theo tin tức AFP đăng tải ngày 21.8.

(TNO) Tập đoàn điện tử khổng lồ Nhật Bản Sharp đang xem xét rao bán các nhà máy lắp ráp TV tại Trung Quốc, Mexico và cắt giảm 8.000 nhân viên, theo tin tức AFP đăng tải ngày 21.8.

Sharp hiện đang đắn đo với kế hoạch bán đi hai nhà máy theo nội dung đàm phán với tập đoàn công nghệ Hon Hai (Đài Loan), AFP trích tờ Dow Jones Newswires (Mỹ) và Yomiuri (Nhật Bản) cho hay.

Một nguồn tin từ Dow Jones cho biết Sharp có thể sẽ bán các nhà máy cho Hon Hai hoặc Sharp Display Products - liên doanh giữa Sharp với Hon Hai.

Sharp không xác nhận tin trên và chỉ thừa nhận rằng họ đang hợp tác với Hon Hai để sản xuất TV màn hình tinh thể lỏng (LCD) cỡ lớn.

Hiện tổng số lao động tại hai nhà máy tại Trung Quốc và Mexico là khoảng 3.000 người, theo số liệu của Sharp.

Nếu kế hoạch nói trên được triển khai, 3.000 nhân viên này sẽ bị sa thải, nâng tổng số nhân viên bị tinh giảm của Sharp lên đến 8.000 người, bằng khoảng 15% lượng nhân công trên toàn cầu của tập đoàn này.

Vào đầu tháng 8, Sharp đã thông báo sẽ cắt giảm 5.000 việc làm vào tháng 3.2013 sau khi công bố lỗ vào quý 2/2012.

Tập đoàn sản xuất LCD lớn nhất Nhật Bản lo ngại sẽ tiếp tục lỗ trong những tháng còn lại của năm 2012.

Hoàng Uy

>> Sharp lên kế hoạch sa thải 5.000 nhân viên
>> Tủ lạnh Sharp có thể gây nguy hiểm
>> Thu hồi sửa chữa hơn 2.000 chiếc tivi Sharp bị lỗi
>> Sharp phát triển tivi LCD lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.