Myanmar bỏ kiểm duyệt báo chí

21/08/2012 03:30 GMT+7

Tiếp tục nỗ lực cải cách, chính phủ Myanmar hôm qua tuyên bố bỏ quy định kiểm duyệt báo chí khiến ngành truyền thông nước này rất phấn khởi.

Lâu nay, quy định có từ năm 1964 buộc mọi sản phẩm đọc và nghe nhìn đều phải được nộp cho Phòng Đăng ký và thẩm duyệt báo chí (PSRD) của Bộ Thông tin trước khi xuất bản.

Trao đổi với Thanh Niên, một phó tổng biên tập tạp chí kinh tế uy tín The Voice từng cho biết trước đây những mẩu quảng cáo cũng phải được PSRD duyệt qua. Tuy nhiên, AFP trích lời một quan chức Bộ Thông tin Myanmar cho hay theo quy chế mới áp dụng từ 20.8 thì PSRD chỉ còn thẩm duyệt phim.

Chia sẻ với Thanh Niên, một nữ phóng viên báo Irrawaddy của người Myanmar đặt trụ sở tại Thái Lan vô cùng vui mừng về thông tin trên và cho biết báo này sẽ sớm mở văn phòng ở Yangon. Cô cũng sẽ quay về Myanmar vào cuối tháng sau và viết báo bằng tên thật của mình.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Tư lệnh hải quân Myanmar nhậm chức phó tổng thống
>> Myanmar có phó tổng thống mới
>> Myanmar ngưng kiểm duyệt truyền thông
>> Myanmar tăng cường giới nghiêm ở bang Rakhine
>> Myanmar - “mảnh đất màu mỡ” của doanh nghiệp Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.