Nhân viên bảo vệ trộm tài sản công ty

20/08/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) vừa bắt một nhóm công nhân thường xuyên tổ chức trộm cắp tài sản.

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) ngày 20.8 vừa bắt một nhóm công nhân thường xuyên tổ chức trộm cắp tài sản của công ty mà nhóm này đang làm việc.

Nhóm này gồm: Võ Minh Quyền (33 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), Lê Văn Biển (28 tuổi, quê Bến Tre), Hồ Văn Hiền (49 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), Phùng Văn Tăng (29 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Văn Lương (24 tuổi, quê Thái Bình).

Trước đó, ngày 14.8, Công an Q.9 tiếp nhận trình báo của Công ty cổ phần bê tông Hải u (số 2, đường Hoàng Hữu Nam, P.Long Thạnh Mỹ) về việc liên tục bị mất nhiều tài sản. Tổng giá trị tài sản bị mất gần 500 triệu đồng. Qua truy xét, Công an Q.9 đã bắt được 5 công nhân nói trên. Trong đó, Tăng, Hiền, Biển, Quyền là bảo vệ của công ty.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận từ ngày 30.6 đến 8.8 đã phối hợp thực hiện 13 vụ trộm cắp tại kho hàng công ty lấy đi nhiều lít dầu diesel, máy bơm nước, sắt, vỏ ô tô… Tất cả tài sản trộm được, bọn chúng đều mang đi bán và chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được tiến hành mở rộng điều tra.

Công Nguyên

>> Triệt phá băng trộm tài sản công ty
>> Trộm tài sản công ty, lãnh án hơn 4 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.