Liên minh Nam Mỹ lên án vụ Anh dọa bắt Assange

20/08/2012 13:22 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng của 12 nước thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) hôm 19.8 đã lên án vụ Anh đe dọa xông vào đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London để bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange hồi tuần trước.

Các ngoại trưởng của UNASUR đã đưa ra tuyên bố lên án kể trên trong cuộc họp kéo dài 20 phút tại thành phố Guayaquil (Ecuador), theo hãng tin AP dẫn lời Tổng thư ký Ali Rodriguez của UNASUR.

Trong tuyên bố, các ngoại trưởng đã “lên án việc đe dọa dùng vũ lực giữa các quốc gia”, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện theo “con đường đối thoại và đàm phán trực tiếp” để đạt được giải pháp có thể chấp nhận được cho vấn đề nan giải này.

Tuy nhiên, trong tuyên bố kể trên, các ngoại trưởng không tán thành quyết định cho Assange tị nạn của Ecuador.

Trước đó, hôm 16.8, chính phủ Ecuador đã chính thức chấp thuận đơn xin tị nạn của Assange, trong khi chính phủ Anh cảnh báo quyết định này không thể ngăn họ xông vào bắt ông chủ WikiLeaks.

Huỳnh Thiềm

>> Vụ nhà sáng lập WikiLeaks: Ecuador cứu không được, Anh bắt không xong
>> Anh gặp khó vì nhà sáng lập WikiLeaks
>> Vụ nhà sáng lập WikiLeaks: Ecuador cứu không được, Anh bắt không xong
>> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn
>> Anh dọa xông vào tòa đại sứ Ecuador để bắt chủ WikiLeaks
>> Nhà sáng lập WikiLeaks xin tị nạn tại Ecuador
>> Anh cho phép dẫn độ chủ trang WikiLeaks về Thụy Điển
>> Ecuador không muốn dẫn độ Assange về Thụy Điển
>> Nhà sáng lập WikiLeaks xin tị nạn tại Ecuador

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.