Khoét núi thoát lũ

20/08/2012 09:03 GMT+7

Sở TN - MT tỉnh Quảng Bình cho biết đang triển khai đề án tích hợp khắc phục tình trạng lũ lụt ở xã Tân Hóa, H.Minh Hóa. Tân Hóa được xem là “rốn lũ” của huyện, trận lũ năm 2010 có độ ngập sâu trung bình 5m, có nơi lên đến 10m.

Nguyên nhân do xã nằm trong một thung lũng thấp trũng của 2 dãy núi, ở đó lại có dãy núi đá vôi hình thành bức tường án ngữ cửa ra của thung lũng, mọi dòng chảy từ các nơi đổ về khiến vùng này như một túi nước. Nghiên cứu đánh giá cho thấy việc khơi thông các dòng chảy ngầm qua hang động của núi đá vôi là hướng tích cực và khả thi hơn cả. Theo đó, sẽ đào 5 giếng thoát nước lũ xuống hang ngầm, phá đá mở rộng 2 cửa hang, phá đá hạ thấp đáy hang treo, đào kênh nắn dòng, đào kênh ở thoát mặt, khơi thông mở rộng những vị trí thắt hẹp của hang chảy thoát ngầm. Hiện, tỉnh đang tìm nguồn kinh phí để thực hiện dự án này.

  Trương Quang Nam

>> Thoát lũ cho ĐBSCL: “Lợi: ai cũng thấy; hại: chỉ vài người thấy”
>> Đà Nẵng: Cấm xe trên quốc lộ 1A do đường bị ngập sâu
>> Mưa lớn, Hà Nội lại ngập sâu trong nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.