Kết nối thanh niên qua mạng xã hội

20/08/2012 13:52 GMT+7

(TNO) Sáng 20.8, tại Hà Nội, Hội LHTN Việt Nam, Báo Thanh Niên tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, anh Phan Văn Mãi tới dự.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên, tập thể trực thuộc Hội LHTN Việt Nam, nhằm đóng góp ý kiến bổ sung dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Theo anh Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, hội nghị nhằm tập hợp ý kiến đóng góp từ các tổ chức thành viên, tập thể nhằm đề xuất giải pháp trọng tâm, bền vững trong công tác tập hợp thanh niên hiện nay.

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên của Hội có phương châm: chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu và cần phải có sự điều chỉnh về mô hình, có sự đầu tư trọng điểm vào các thiết chế cụ thể để tạo ra sự đổi mới trên mặt trận này, phù hợp xu hướng phát triển của thanh niên.

Đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, anh Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, dẫn chứng nhiều ví dụ thực tế, phân tích khả năng ứng dụng mạng xã hội trong đổi mới và tăng tính thân thiện trong công tác giáo dục thanh niên.

Anh Thông cho rằng, hầu hết bạn trẻ ngày nay sử dụng mạng facebook làm công cụ giao tiếp hằng ngày. Theo anh Thông, bất kỳ thông tin, hình ảnh, ý kiến được chia sẻ trên facebook đều có sức lan tỏa rất nhanh, rộng. Trong khi đó, tâm lý con người luôn có xu hướng tin tưởng vào nguồn tin bạn bè chia sẻ khiến công cụ này có hiệu ứng lan tỏa rộng lớn.

Theo thống kê, ở VN hiện có 5,43 triệu người dùng facebook, đa số nằm trong độ tuổi từ 18 - 34 tuổi. Điều này cho thấy, mạng xã hội là môi trường, nhu cầu thực sự của giới trẻ nhưng vì những nguyên nhân khác nhau, công tác Đoàn từ nhiều năm qua vẫn còn bỏ trống mặt trận này. Trên thực thế, nhiều cán bộ Đoàn tham gia facebook nhưng ít có người xưng chính danh là cán bộ Đoàn mà chỉ hiện diện, chia sẻ các hoạt động, tình cảm cá nhân.

 
Anh Bùi Thế Duy đề xuất, Đoàn cần xây dựng đội ngũ chuyên gia thanh vận
làm nòng cốt trong định hướng thanh niên - Ảnh: P.Hậu


Bày tỏ quan điểm, công tác tập hợp, giáo dục và định hướng thanh niên thông qua các mạng xã hội sẽ là chiến lược lâu dài trong công tác Đoàn, anh Nguyễn Quang Thông kiến nghị: dự thảo văn kiện cần bổ sung, tăng cường các hình thức kết nối, tương tác thân thiện trên các mạng xã hội. Đồng thời chọn ra các tổ chức, cá nhân tiêu biểu làm công cụ để định hướng, chia sẻ, dẫn dắt, giáo dục thanh niên thông qua mạng xã hội. “Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội chắc chắn sẽ góp phần đổi mới, tăng tính gần gũi, thân thiện của công tác giáo dục của Đoàn với các bạn trẻ”, anh Thông nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm của anh Nguyễn Quang Thông, tiến sĩ Bùi Trường Giang, Phó vụ trưởng, Vụ Tổng hợp - Văn phòng Chủ tịch nước cho rằng, nhìn lại phong trào Đoàn trong 5 năm vừa qua ít có sự tương tác với thanh niên bằng những công cụ hiện đại.

Cho rằng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần X cần có hơi thở, phản ánh cuộc sống sôi động của thanh niên hiện nay, anh Giang kiến nghị, bổ sung nội dung ứng dụng công nghệ kỹ thuật số làm công cụ tập hợp, khơi dậy thanh niên thể hiện trách nhiệm xã hội trở thành mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ tới.

Anh Giang lưu ý, môi trường mạng xã hội luôn ẩn chứa nhiều giá trị ảo, nếu bỏ trống hoặc định hướng không tốt sẽ khiến giới trẻ quá sa đà, chạy theo giá trị ảo mà xa rời cuộc sống thực, xa rời tôn chỉ, mục đích của các hoạt động Đoàn.

Nhìn nhận ở góc độ định hướng xã hội, giúp thanh niên thích nghi với sự phát triển về công nghệ, anh Bùi Thế Duy - Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phản ánh sự phát triển công nghệ ở Việt Nam quá nhanh nhưng sự chuyển hóa về mặt nghiên cứu, định hướng xã hội chậm khiến thanh niên chịu tác động tiêu cực.

“Công tác Đoàn trong giai đoạn tới rất cần đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về công tác thanh vận nòng cốt, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thanh niên, đưa ra định hướng theo kịp sự phát triển trong thanh niên”, anh Duy đề xuất.

Ngoài các kiến nghị, đề xuất Đoàn, Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội nhằm kết nối, tập hợp thanh niên trên internet, đại diện các tổ chức thành viên cũng tập trung đóng góp, bổ sung nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật... trong tìm kiếm cơ hội việc làm, lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều giải pháp tăng cường giáo dục, cổ vũ thanh niên về lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc...

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Hội LHTN Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện trước khi gửi về bộ phận soạn thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

Hoàng Phan - Thu Hằng

>> Mỗi cơ sở một mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên
>> Tiếp tục mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
>> Đại hội Hội LHTN tỉnh Lai Châu: Tăng cường tập hợp thanh niên các dân tộc
>> Đại hội Hội LHTN tỉnh Gia Lai lần thứ IV: Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.