Israel đưa hệ thống chống rốc két tới sát Ai Cập

20/08/2012 14:49 GMT+7

(TNO) Quân đội Israel đã triển khai hệ thống phòng không Iron Dome có khả năng đánh chặn và tiêu diệt rốc két tới gần biên giới với Ai Cập, vài ngày sau khi hai quả rốc két được bắn vào thành phố Eilat ở khu vực trên.

(TNO) Quân đội Israel đã triển khai hệ thống phòng không Iron Dome có khả năng đánh chặn và tiêu diệt rốc két, tới gần biên giới với Ai Cập, vài ngày sau khi hai quả rốc két được bắn vào thành phố Eilat ở khu vực trên, AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân sự nói hôm nay 20.8.

Một khẩu đội Iron Dome đã được triển khai tại thành phố Eilat như là một phần của các cuộc kiểm tra, làm dịu căng thẳng ngay lập tức các khu vực nơi hệ thống này được triển khai, nữ phát ngôn cho biết mà không nói rõ thêm chi tiết.


Hệ thống tên lửa phòng không Iron Dome của Israel - Ảnh: AFP

Trước đó, một nhóm chiến binh Hồi giáo đã nhận trách nhiệm vụ phóng hai quả rốc két nhắm vào Eilat, thành phố nghỉ dưỡng trên biển Đỏ của Israel.

Theo đó, nhóm chiến binh Hồi giáo tự xưng Ansar Jerusalem tuyên bố chịu trách nhiệm thực hiện vụ bắn "hai quả rốc két Grad vào thành phố" với mục tiêu tấn công khu vực có người ở.

Tuyên bố đăng tải trên một diễn đàn thánh chiến trực tuyến, AFP dẫn lời một cơ quan giám sát có trụ sở tại Mỹ cho biết.

Vào tối 15.8 qua, cảnh sát Israel thông báo có hai vụ nổ bởi rốc két làm rung chuyển thành phố.

Các mảnh vỡ rốc két đã được tìm thấy sau đó và vụ tấn công này được cho là từ thành phố bán đảo Sinai của Ai Cập.

Tiến Dũng

>> Đài Loan sẽ triển khai hệ thống tên lửa mới
>> Nga thử hệ thống tên lửa phòng không S-400
>> Nga triển khai hệ thống tên lửa tại Chechnya
>> Iran tự dựng hệ thống tên lửa
>> Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa sát Ba Lan
>> Iran sẵn sàng chia sẻ hệ thống tên lửa
>> Nga phát triển hệ thống tên lửa “không đối thủ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.