Bắt khẩn cấp kẻ chém thai phụ cướp tài sản

20/08/2012 13:25 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng sáng 20.8 cho biết vừa bắt khẩn cấp Lâm Văn Khánh (20 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi giết người và cướp tài sản.

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng sáng 20.8 cho biết vừa bắt khẩn cấp Lâm Văn Khánh (20 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT, trưa 19.8, thấy chị Thạch Thị Dễ (20 tuổi, đang có thai, ngụ ấp Plây Chóp, xã Lai Hòa, thị trấn Vĩnh Châu) ở nhà một mình, lại đeo nhiều nữ trang nên Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi đột nhập vào nhà, tên Khánh bất ngờ bóp cổ chị Dễ, rồi lấy dao trong nhà bếp nạn nhân chặt gần đứt lìa bàn tay trái của chị Dễ để lột 5 chiếc vòng vàng.

Thấy chị Dễ kháng cự, kêu la tên Khánh chém nạn nhân thêm nhiều nhát vào lưng, cổ rồi cướp luôn nhẫn và dây chuyền. Nghe tiếng kêu cứu, chồng chị Dễ chạy về nhà nhưng chỉ thấy bóng một người thanh niên vụt chạy ra khỏi nhà sau.

Nạn nhân được người nhà tức tốc chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu nhưng không giữ được đứa con trong bụng chị Dễ.

Qua lời kể của nạn nhân, công an xác định hung thủ là người vài ngày trước sang nhà chị Dễ mua đồ. Thời điểm đó, sau khi cướp được vàng, Khánh đem đến một tiệm vàng ở thị xã Vĩnh Châu bán được 5,6 triệu đồng.

Tối cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Khánh vừa mua vài bộ quần áo và chuẩn bị đón xe lên TP.HCM bỏ trốn thì bị bắt giữ. Khám xét trong người hung thủ có trên 5 triệu đồng là số tiền bán số nữ trang vừa cướp được.

Trần Thanh Phong

>> Kẻ cướp ra đầu thú
>> Bị truy đuổi, tên cướp nhảy cầu chết đuối
>> Băng cướp xe máy lãnh án
>> Tử vong do truy đuổi cướp
>> Hơn 7 năm tù cho kẻ cướp gỗ sưa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.