20 năm tù cho kẻ hiếp dâm người tâm thần

20/08/2012 17:27 GMT+7

(TNO) Lợi dụng nạn nhân mắc bệnh tâm thần, năng lực nhận thức hạn chế, Đỗ Xuân Lộc cùng đồng bọn thay nhau hãm hiếp.

Ngày 20.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, y án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương, tuyên phạt Đỗ Xuân Lộc (26 tuổi, quê Hà Nam) 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tối 18.2.2011, sau khi nhậu xong, Lộc rủ Phạm Xuân Cảnh và Phương Tuấn (không rõ lai lịch) đi uống cà phê.

Đến khu vực xã Tân An Hội (H.Củ Chi, TP.HCM), cả ba gặp N.T.K.T (14 tuổi 6 tháng) vẫy tay xin quá giang nên Phương Tuấn dừng xe chở T.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi Dĩ An (Bình Dương) chơi. Lúc này, Phương Tuấn rủ thêm một đối tượng khác không rõ lai lịch cũng tên Tuấn đi cùng.

Đến nơi, cả nhóm mua rượu nhậu tiếp rồi chở T. vào khách sạn Trang Anh (TX.Dĩ An).

Vào phòng, Phương Tuấn ép T. lên giường để cả bọn thay nhau hãm hiếp. Riêng Cảnh không tham gia mà sang phòng khác ngủ.

Sau đó, Lộc lấy xe chở T. và Cảnh về thì bị Công an P.Dĩ An dừng xe kiểm tra. Lúc này, T. đã trình báo sự việc cho công an.

Riêng Phương Tuấn và Tuấn do chưa xác định rõ lai lịch nên sẽ tiến hành xử lý sau.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lộc là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo lợi dụng người bị hại mắc bệnh tâm thần, dễ bị dụ dỗ để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng nói, nạn nhân lại là trẻ em. Nhận thấy cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

 Cao Minh Trực

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 70 tuổi lãnh án
>> Án chung thân cho kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù
>> Bắt 3 đối tượng hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.