Nga hủy cuộc họp về Syria

19/08/2012 03:00 GMT+7

Nga đã hủy cuộc họp của nhóm hành động quốc tế vì Syria, vốn dự kiến diễn ra vào hôm qua tại trụ sở LHQ ở Mỹ, sau khi một số nước phương Tây và Ả Rập tuyên bố tẩy chay.

Theo AFP, Moscow trước đó đề nghị tổ chức cuộc họp trên để bàn về việc kêu gọi chính quyền Damascus và phe nổi dậy chấm dứt bạo lực. Thế nhưng, đại diện Anh, Mỹ, Pháp và Qatar đều tuyên bố không tham dự. AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng Washington “không chắc nắm rõ mục đích của cuộc gặp”.

Ngược lại, Moscow phản đối việc Washington tuyên bố xem xét việc thiết lập vùng cấm bay để hỗ trợ sơ tán thường dân ra khỏi các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Syria. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran hôm qua khẳng định xung đột ở Syria là giai đoạn cuối của cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Tehran và Washington tại Trung Đông.

Minh Trung

>> Tổng thống Syria bổ nhiệm ba bộ trưởng mới
>> Phe nổi dậy Syria dọa bắt tay al-Qaeda
>> Mỹ tố Iran can thiệp quá sâu vào Syria
>> Syria bác bỏ tin quân nổi dậy bắn rơi máy bay chính phủ
>> Mỹ xem xét lập vùng cấm bay tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.