Khu tránh bão xây chưa xong đã sạt lở

19/08/2012 03:10 GMT+7

Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh bão cho tàu cá tại cửa biển Trần Đề (H.Trần Đề, Sóc Trăng) được khởi công xây dựng vào đầu năm 2010, với tổng kinh phí đầu tư gần 100 tỉ đồng.

Công trình gồm phần kè bảo vệ bờ kết hợp với trụ neo, có tổng chiều dài 2.200 m dọc 2 bờ kênh, bảo đảm an toàn cho 400 tàu thuyền đánh bắt hải sản có thể vào trú tránh cùng lúc khi thời tiết bất thường như mưa bão, áp thấp nhiệt đới. Mặc dù công trình vẫn chưa xây dựng xong, nhưng trong những ngày qua người dân phát hiện một số hạng mục đã bị hư hỏng. Cụ thể, có nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, sụt lún. Tuyến đường hai bên bờ kè xây dựng còn ngổn ngang khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.