Hủy án vì... chênh lệch số lượng vết thương

19/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 17.8, TAND TP.HCM tuyên hủy án vụ Nguyễn Thanh Hồng (41 tuổi, ngụ Q.2) phạm tội cố ý gây thương tích, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại.

Theo án sơ thẩm, tối 28.3.2011, ông Võ Văn Lực (cảnh sát khu vực) cùng hai người bạn đến quán Dê Núi (P.Cát Lái, Q.2) ăn uống. Khi tính tiền ra về, ông Lực nhìn thấy Nguyễn Thanh Hồng đang ngồi nhậu với mấy người bạn nên đến từ phía sau dùng tay đánh vào vai phải của Hồng nói “nãy giờ ngồi đây mà không rủ tao”. Bất ngờ, Hồng dùng ly bia quay lại đánh vào mặt ông Lực gây rách da, chảy máu. Sau đó, Hồng bỏ chạy về nhà, còn ông Lực được đưa đi cấp cứu. Ngày 7.7.2011, Trung tâm pháp y - Sở Y tế TP.HCM xác định ông Lực bị 8 vết thương tại mặt, gáy, vai “do bị tác động nhiều lần” với thương tích 26% vĩnh viễn.

Hủy án vì... chênh lệch số lượng vết thương
Bị cáo Nguyễn Thanh Hồng - Ảnh: L.N

Nhưng tại tòa cả bị cáo và bị hại đều khai thống nhất Hồng chỉ cầm ly đánh 1 cái duy nhất. Thêm vào đó, đơn tố cáo của ông Lực chỉ nói có 4 vết thương, chứng nhận thương tật của bệnh viện khám lúc nhập viện cũng chỉ thể hiện có 4 vết thương. Theo HĐXX, như vậy có chênh lệch về số lượng vết thương và chưa đủ cơ sở để kết luận mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả nên HĐXX quyết định hủy án.

Trước đó, xử sơ thẩm, Nguyễn Thanh Hồng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.