150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá?

19/08/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Ngày 19.8, một đội tàu chở các nhà hoạt động và làm luật Nhật Bản đã đến quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo AFP, 20 chiếc tàu chở khoảng 150 người, bao gồm 8 nhà làm luật đã đến đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, vào sáng 19.8, chỉ vài ngày sau khi Nhật Bản trục xuất các nhà hoạt động Trung Quốc (từ Hong Kong) cũng đến đảo này.

Họ cho biết muốn lên đảo Senkaku/Điếu Ngư cắm cờ, hát quốc ca Nhật Bản và ăn trưa tại đây, nhằm khẳng định chủ quyền quần đảo này.

Các nhà hoạt động cùng các chính trị gia Nhật đến đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 19.9 - Ảnh: AFP
Các nhà hoạt động của Nhật đến đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 19.8 - Ảnh: AFP

AFP cho biết một số nhà hoạt động còn đem theo cả cần câu để câu cá làm bữa điểm tâm (theo cách gọi của Trung Quốc thì Điếu Ngư có nghĩa là câu cá - PV).

Trước đó, ngày 18.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các kế hoạch đi tàu ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của nhóm người Nhật này.

Phúc Duy

>> Nhật Bản trục xuất 14 người Trung Quốc
>> Nhật Bản tăng cường bảo vệ đảo tranh chấp
>> Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Mỹ sẽ "chống lưng" Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư?
>> Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.