Thua bạc, “xuất ngoại” treo cổ

19/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 18.8, gia đình Hồ Văn Hun (18 tuổi, trú H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã làm lễ ma chay cho nạn nhân.

Trước đó, ngày 15.8, vì cầm xe máy của chị gái đánh bạc, thua trắng nên Hun đã bỏ nhà ra đi. Đến chiều 17.8, theo chỉ dẫn của bạn bè, gia đình của Hun đã vượt sông Sê Pôn qua bản Trup Xi Muôi (H.Tu Muôi, tỉnh Savanakhet, Lào) và phát hiện Hun đã chết trong tư thế treo cổ.

Nguyễn Phúc

>> Treo cổ trong trường ĐH
>> Treo cổ trong khu xưởng hoang
>> Nga bắt tàu cá treo cờ Campuchia
>> Thêm một nữ diễn viên trẻ đẹp xứ Hàn treo cổ tự tử
>> Treo cổ trên đồi thông Hai Mộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.