Tàu khu trục Mỹ đến vùng Vịnh

18/08/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Tàu khu trục gắn tên lửa điều khiển USS Decatur của Mỹ ngày 17.8 đã rời cảng tại căn cứ hải quân San Diego để thực hiện một đợt triển khai kéo dài tám tháng đến vịnh Ba Tư, đài Fox đưa tin.

Tàu Decatur và thủy thủ đoàn gồm 279 người sẽ thực hiện các chiến dịch chống hải tặc và phòng thủ tên lửa đạn đạo, theo thông báo của văn phòng công vụ của Các lực lượng trên mặt nước của Hải quân Mỹ.

 Tàu khu trục Mỹ đến vùng Vịnh
Tàu khu trục USS Decatur - Ảnh: Fox

“Toàn bộ thủy thủ đoàn của USS Decatur đã nỗ lực không mệt mỏi trong năm 2012 để chuẩn bị cho đợt triển khai này. Chúng tôi muốn cảm ơn gia đình và bạn bè của USS Decatur vì đã tiếp tục hỗ trợ khi chúng tôi lên đường thực hiện đợt triển khai”, trung tá Joel Ellingson, sĩ quan chỉ huy tàu, phát biểu.

Tàu USS Decatur là tàu hải quân Mỹ thứ năm đặt theo tên Stephen Decatur, được xem là người hùng trong các cuộc chiến chống hải tặc Barbary cũng như chiến tranh 1812.

Đợt triển khai trước đó của tàu USS Decatur kết thúc vào tháng 4.2011.

Trùng Quang

>> Tàu khu trục đụng tàu chở dầu
>> Iran sẽ đóng 10 khinh hạm và tàu khu trục
>> Iran sẽ đóng 10 tàu khu trục và hộ tống
>> Hàn Quốc “không phản đối Nhật điều tàu khu trục gần Hoàng Hải”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.