Nhật Bản trục xuất 14 người Trung Quốc

18/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 17.8, Nhật chính thức trục xuất 14 nhà hoạt động Trung Quốc sau 2 ngày bị tạm giữ vì đặt chân lên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp. Đây là những người đầu tiên không phải người Nhật bước lên nhóm đảo này kể từ năm 2004.

Theo AFP, 7 trong số 14 nhà hoạt động trên đã được đưa đến phi trường Naha ở phía tây nam Nhật Bản để về Hồng Kông bằng một máy bay thương mại.

7 nhà hoạt động còn lại thì bị buộc quay về bằng chính con tàu mà họ đã dùng để đi đến Senkaku/Điếu Ngư. Cũng trong ngày 17.8, AFP đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba, trong một cuộc gặp với Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Shin Kak-soo, đã chính thức đề nghị Seoul đưa vụ tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima ra Tòa án Công lý quốc tế. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cũng lập tức lên tiếng bác bỏ đề nghị trên.

Lê Loan

>> Nhật bắt 14 người xâm nhập đảo tranh chấp
>> Khu vực “nóng lên” vì tranh chấp biển đảo
>> Hàn Quốc ngưng xây dựng trên đảo tranh chấp
>> 40 sinh viên Hàn Quốc bơi đến đảo tranh chấp
>> Hàn - Nhật căng thẳng vì đảo tranh chấp
>> Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm đảo tranh chấp
>> Tokyo kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua đảo tranh chấp
>> Nhật có thể đưa lực lượng phòng vệ tới đảo tranh chấp
>> Giảm căng thẳng, giữ tranh chấp
>> Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật
>> Giải quyết tranh chấp biển Đông trên nền UNCLOS
>> Trung Quốc khẳng định không để Nhật mua đảo tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.