Nghiên cứu côn trùng lạ hại khoai lang

18/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 17.8, Sở NN-PTNT Vĩnh Long cho biết Trung tâm bảo vệ thực vật phía nam đã lấy mẫu khoai lang bị côn trùng lạ đục phá tại tỉnh này về nghiên cứu.

Hiện diện tích khoai lang bị côn trùng lạ phá hại tập trung nhiều ở H.Bình Tân, nơi có hơn 5.000 ha trồng khoai lang tím Nhật. Chỉ riêng xã Tân Thành đã có 1.260 ha bị sâu lạ tấn công, làm thiệt hại trên 50% sản lượng. Người dân địa phương cho biết côn trùng lạ nhỏ như cây tăm, thân màu xám đen, di chuyển trong đất nhanh.

Thanh Dũng

>> Khoai lang tím tiếp tục rớt giá
>> Khoai lang xuất qua Trung Quốc bị ép giá
>> Khoai lang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.