Tin vắn ngày 16.8

16/08/2012 03:00 GMT+7

Dịch cúm gia cầm đã tái phát tại Nam Định, làm gần 8.000 con gà và vịt mắc bệnh, phải tiêu hủy; ngoài ra dịch bệnh đang tấn công đàn gia cầm tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình. (Q.Duẩn)

* Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quản lý hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp (liên quan 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau), gồm 8 thành viên, do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng làm trưởng ban. (Q.M.Nhật)

* Lễ hành hương thường niên về nhà thờ La Vang (xã Hải Phú, H.Hải Lăng, Quảng Trị) đã diễn ra ngày 15.8, thu hút sự tham dự của đông đảo giám mục, linh mục, giáo dân trong cả nước. (N.Phúc)

* Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã tổ chức đưa 20 đội viên trong Dự án 600 phó chủ tịch xã về nhận nhiệm vụ tại những xã vùng cao, vùng sâu các huyện Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh. (Hoàng Trọng)

* 30 tỉ đồng là kinh phí UBND TP.HCM chấp thuận cho Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP sử dụng để cải tạo hệ thống thoát nước đường Dương Tử Giang, Q.5 (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trang Tử). (Đ.Mười - N.Tập)

* Ngành thuế Quảng Ngãi thực hiện miễn thuế môn bài đánh bắt hải sản năm 2012 cho 2.480 hộ ngư dân trong tỉnh với tổng số tiền 729 triệu đồng; hoàn trả gần 300 triệu đồng cho 938 hộ ngư dân đã nộp thuế môn bài năm 2012. (Hiển Cừ)

* Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, gây thiệt hại trên 46 ha. (N.Chung)

* Theo Thông tư 133/2012/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành, mức thu lệ phí cấp mới giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 3 triệu đồng/giấy phép (quy định cũ là 1 triệu đồng); lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn là 1,5 triệu đồng/giấy phép; áp dụng từ 1.10.2012. (Q.Thuần)

* UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành quy chế hoạt động, phối hợp trong công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường; phân cấp cho chủ tịch UBND các quận huyện được quyền đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm. (Đ.Phú)

* Tại Bảo tàng Tây Ninh, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Mỹ thuật khu vực VII - miền Đông Nam bộ lần thứ XVII; trưng bày 180 tác phẩm của 162 tác giả, kéo dài đến hết 21.8. (G.Phương)

* Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang kết nạp mới 118 đảng viên là người dân tộc thiểu số, trong đó có 98 người dân tộc Khmer. (H.Cúc)

* Hiện có hơn 20 ha rừng thông tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô và Đăk Hà (Kon Tum) bị ấu trùng của một loài ong lạ tấn công với mật độ khá dày, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây thông. (Tr.Dương)

* Tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Công ty CP thủy điện Đak Mi (chủ đầu tư 2 thủy điện Đak Mi 4a và 4b) bổ sung phương án phòng chống lụt bão năm 2012 trình Bộ Công thương phê duyệt, trong đó có vấn đề vận hành hồ chứa, giảm lũ cho hạ du, đặc biệt là xả nước về sông Vu Gia. (H.X.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.