Nguy cơ thiếu điện trong các năm 2014-2016

16/08/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Năng lượng cho biết tại hội thảo chuyên đề quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, diễn ra tại TP.HCM ngày 15.8.

Từ nay đến năm 2013, không có nguồn điện mới nào đáng kể bổ sung cho khu vực miền Nam.

Đến năm 2014 khả năng chỉ có thêm 800 MW của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (giai đoạn 1). Năm 2015 có thể thêm các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (giai đoạn 2),  Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 (giai đoạn 1) và Long Phú 1 (giai đoạn 1) với tổng công suất 3.000 MW. Tổng công suất điện của miền Nam sẽ khoảng 15.000 MW.

Như vậy tỷ lệ dự phòng công suất rất thấp, thiếu hụt hơn 1.000 MW vào năm 2014, hầu như không có công suất dự phòng cho năm 2015 và chỉ khoảng 2.000 MW dự phòng năm 2016 (nếu có khí cho nhà máy nhiệt điện khí Ô Môn). 

M.Vọng

>> “Bảo bối” chống thiếu điện mùa hè
>> Dệt may “sống chung với thiếu điện”
>> Đề phòng thiếu điện năm 2011
>> Thiếu điện nên tăng giá điện
>> Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm việc với EVN: Nhất thiết không để thiếu điện trong sản xuất!
>> Hạn hán nghiêm trọng: Xả nước thì thiếu điện, không xả thì chết lúa
>> Thiếu điện: EVN tăng cường mua điện từ bên ngoài
>> Dân thiếu điện vì nhà đầu tư sợ lỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.