Một công an bị tố "đánh người"

16/08/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Thượng sĩ Nguyễn Thanh Thức (công an P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) tiếp xúc với PV Thanh Niên Online ngày 15.8 đã thừa nhận có đẩy ông Nguyễn Văn Tấn (84 tuổi, ngụ khu vực Phú Thuận A, P.Tân Phú, Q.Cái Răng) trong lúc xô xát khiến ông này bị thương.

Trước đó, gia đình ông Tấn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng TP.Cần Thơ, đề nghị xem xét, xử lý hành vi “đánh người” của ông Thức.

Theo đơn, ngày 5.8, ông Tấn có cự cãi với ông Nguyễn Thanh Liêm (là cha của Thức) về cái đập nước giáp ranh giữa hai nhà, dẫn đến xô xát. Ông Thức đã đánh vào ngực và nắm cổ áo, vật ông Tấn xuống lộ bê tông làm ông Tấn ngất xỉu.

Người nhà ông Tấn có điện thoại báo Công an khu vực Phú Thuận A đến can thiệp và đưa ông Tấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Cửu Long (TP.Cần Thơ).

Bác sĩ Lý Thanh Sơn (khoa Ngoại, Bệnh viện Hoàn Mỹ - Cửu Long) cho biết: Ông Tấn nhập viện lúc 11 giờ 40 ngày 5.8.

Bệnh nhân khai đau ngực, nhức đầu do bị đánh ngã, đập đầu vào vật cứng. Qua khám bên ngoài thì phát hiện có dấu hiệu sưng nề vùng thái dương bên trái, ấn vào thì đau. Kết quả chụp CT cho thấy ông Tấn bị dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng thái dương bên phải, nứt sọ thái dương trái.

Vụ việc đang được Công an Q.Cái Răng điều tra, làm rõ.

Tiến Trình

>> Tạm đình chỉ thiếu tá công an đánh người
>> Văn phòng Quốc hội sẽ xử lý nghiêm chuyên viên đánh người tại sân golf
>> Bị phạt tù vì đánh người “đi đại tiện bậy”
>> Người mẫu Hồng Quế, ca sĩ Vân Quế bị phạt tiền vì đánh người
>> Cảnh cáo và chuyển công tác sĩ quan đánh người
>> Công an phường bị tố lột đồ, đánh người say rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.