Chém chết người vì mâu thuẫn trong nhà vệ sinh

16/08/2012 15:26 GMT+7

(TNO) Chỉ vì va chạm nhỏ lúc đi vệ sinh, hai nhóm thanh niên vác hung khí đuổi chém nhau từ trong quán karaoke ra tận ngoài đường dẫn đến một người thiệt mạng.

Ngày 16.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Pham Dang Danh 20 năm tù về tội “Giết người”; Trần Quang Thái 2 năm tù, Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Hải u, Yín Hiền Long mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù về cùng tội “cố ý gây thương tích” (riêng Long phải tổng hợp với bản án 3 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” là 5 năm); Trần Hoàng Lâm 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo nói trên đều từ 20 - 22 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ án, tối 3.10.2010, sau khi uống rượu, nhóm Phạm Dang Danh tiếp tục đến hát karaoke và uống bia tại quán Thiên Niên Kỷ (H.Hóc Môn, TP.HCM). Rạng sáng 4.10.2010, nhóm Huỳnh Thanh Lượng cũng đến nhậu và hát karaoke ở phòng đối diện.

Tại đây, khi đi vệ sinh, nhóm của Lượng và nhóm của Danh va chạm với nhau dẫn đến đôi bên cự cãi. Sau đó, nhóm Lượng cầm chai bia xông vào phòng nhóm Danh đang hát để gây sự nhưng được can ngăn.

Khoảng 2 giờ sáng, Danh vừa mở cửa ra khỏi phòng thì bị nhóm Lượng tiếp tục cầm gậy, chai bia và đá đập chảy máu đầu. Nghe bảo vệ của quán tri hô “công an đến”, nhóm Lượng bỏ chạy.

Tức giận vì bị đánh, sau khi băng bó vết thương xong, Danh gọi điện thoại huy động thêm lực lượng, hung khí đuổi chém nhóm Lượng.

Hậu quả, Danh đâm Lượng thiệt mạng. Những người trong nhóm Danh còn đánh một thanh niên khác trong nhóm Lượng bị thương tích 27% vĩnh viễn.

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo là những thanh niên mới lớn, không chí thú làm ăn mà lại tụ tập ăn nhậu suốt đêm, thiếu kềm chế bản thân, đánh chém nhau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử cho rằng, để lập lại kỷ cương xã hội cần phải tuyên mức án như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Án mạng từ việc khoe dao
>> Tình ái ra án mạng
>> Gây án mạng chỉ vì một cái nón
>> Cấm vận gái làng gây ra án mạng
>> Án mạng trong quán cà phê
>> 2 vụ án mạng, 3 người chết
>> Án mạng trước quán cà phê
>> Án mạng từ tiệm internet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.