Các nước Ả Rập di tản công dân khỏi Li Băng

16/08/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Bốn quốc gia Ả Rập đã thúc giục công dân của họ hãy rời Li Băng ngay lập tức giữa lúc có dấu hiệu rằng cuộc xung đột ở Syria đã lan sang đất nước láng giềng phía tây.

Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Kuwait đã đưa ra lời kêu gọi sau một chuỗi các vụ bắt cóc người Hồi giáo Sunni do một chi phái người Shiite thực hiện.

Đây là bốn nước Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ quân nổi dậy Syria chiến đấu chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad

Các nước Ả Rập di tản công dân khỏi Li Băng
 Quân nổi dậy Syria trong một cuộc giao tranh - Ảnh: AFP

Theo BBC, những người này muốn trả thù việc quân nổi dậy Syria bắt cóc một thành viên thuộc chi phái của họ ở thủ đô Damascus.

Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh các nước Hồi giáo ở Mecca (Ả Rập xê Út) đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria.

Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết cơ quan này không có chỗ cho một chế độ tàn sát người dân của mình.

Động thái này khiến Tổng thống Bashar al-Assad càng thêm bị cô lập sau khi Liên đoàn Ả Rập đình chỉ tư cách thành viên của Syria vào tháng 11 năm ngoái.

Sơn Duân

>> Mỹ tố Iran can thiệp quá sâu vào Syria
>> Thủ tướng đào tẩu kêu gọi quan chức Syria đứng lên
>> Syria bác bỏ tin quân nổi dậy bắn rơi máy bay chính phủ
>> Bùng phát giao tranh tại biên giới Syria - Jordan
>> Mỹ lại trừng phạt Syria
>> Phe nổi dậy Syria tuyên bố hạ sát tướng Nga
>> Bộ trưởng Nga bác bỏ thông tin về cái chết của Tổng thống Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.