Bán nhà, tự tử, bị chặt tay... vì thua bạc

16/08/2012 03:05 GMT+7

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy đã có rất nhiều người qua Campuchia đánh bạc rơi vào cảnh tán gia bại sản, phải tự tử hoặc bị xã hội đen giam cầm, chặt ngón tay đòi tiền chuộc…

Lượng người vượt biên đánh bạc giảm 50%

 

Dù đã có những tín hiệu đáng mừng nhưng chúng tôi cho rằng khu vực này lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm, gây mất an ninh trật tự biên giới mà các cơ quan chức năng không thể xem thường

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự

Đợt khảo sát mới đây của Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an về tình hình người VN vượt biên sang Campuchia đánh bạc cho thấy, dọc biên giới Việt Nam - Campuchia, trải dài từ Gia Lai đến các tỉnh Kiên Giang, An Giang có tổng cộng 52 casino, 35 trường gà. Trong đó, nhiều nhất là khu vực biên giới giáp với Tây Ninh với 29 casino và trường gà; Long An 9, An Giang 6, Kiên Giang 5… Các sòng bạc tại khu vực này manh nha xuất hiện từ những năm 2000 nhưng từ năm 2007 đến nay mọc lên như nấm. Hiện nay, phần lớn sòng bài đều do người Trung Quốc và Campuchia nắm giữ, một số ít là do người Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ và Malaysia.

Theo đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, các sòng bạc dọc khu vực biên giới phục vụ cho người VN là chủ yếu, bởi người Campuchia cũng không được phép đến chơi ở những nơi này. “Các sòng bài là nơi tụ tập các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, các đối tượng có tiền án tiền sự nên đã và đang gây ra tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng”, đại tá Tiến nói.

Từ đầu năm ngoái đến nay, Bộ Công an, bộ đội biên phòng, hải quan phối hợp các địa phương dọc biên giới triển khai hàng loạt biện pháp chốt chặn, tuyên truyền… nên tình hình người Việt qua biên giới đánh bạc đã giảm hẳn. "Nếu như trước đây, vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật bình quân có khoảng 5.000 - 6.000 người qua biên giới đánh bạc, nay con số này hiện chỉ còn khoảng 2.000 - 2.500 người”, đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Thống kê của cơ quan chức năng cho biết hiện đã có 11/52 casino và 11/35 trường gà bên kia biên giới phải đóng cửa. Nhiều điểm khác phải thu hẹp quy mô hoặc hoạt động chỉ mang tính chất cầm chừng, mỗi tuần chỉ mở phục vụ người chơi từ 2-3 ngày.

Đáng chú ý, tại khu vực giáp biên giới với tỉnh Kiên Giang có 3/5 casino đã phải đóng cửa do không có người chơi. Trong khi đó tại khu vực biên giới “trọng điểm” như Tây Ninh, Long An có rất ít điểm ngừng hoạt động, ngược lại còn có một số sòng bạc đang tiếp tục được xây dựng. 

Bán nhà, tự tử, bị chặt tay... vì thua bạc
Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Ảnh: Thái Sơn

Tiếp tục siết chặt biên giới

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy đã có những con số giật mình xung quanh chuyện người VN vượt biên giới sang Campuchia đánh bạc. Chỉ tính riêng tại Kiên Giang, từ năm ngoái đến nay đã có 38 người phải bán nhà cửa hoặc cầm cố tài sản để trả nợ, 2 người tự tử do thua bạc. Tại tỉnh Tây Ninh, có 15 trường hợp thua bạc bị bắt thế thân, có 2 trường hợp bị chặt ngón tay gửi về cho gia đình. Tại tỉnh Long An, chỉ riêng ở huyện Tân Hưng đã có 7 trường hợp thua bạc bị giữ lại rồi gọi cho người nhà qua chuộc.

Cũng theo thống kê của C45, từ 11.6.2011 cho đến hết quý 2/2012, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ 512 vụ việc với 791 người vượt biên trái phép, xử phạt hành chính số tiền trên 800 triệu đồng. Các cơ quan chức năng ở Tây Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự về bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản.

“Dù đã có những tín hiệu đáng mừng nhưng chúng tôi cho rằng khu vực này lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm, gây mất an ninh trật tự biên giới mà các cơ quan chức năng không thể xem thường”, đại tá Hồ Sỹ Tiến nói.

Trong thời gian tới, C45 sẽ tiếp tục phối hợp với bộ đội Biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát xuất nhập cảnh. Tiếp tục vận động người dân hành nghề vận tải dọc biên giới không tiếp tay cho những người vượt biên trái phép, lên danh sách các điểm tín dụng đen… Ngoài ra, các cơ quan hữu quan đã thống nhất đề nghị Chính phủ xem xét ban hành quy định đối với cư dân dọc biên giới ra nước ngoài theo hướng không để người dân tại đây sử dụng giấy tờ tùy thân để qua lại biên giới như từ trước đến nay.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.