Trục xuất phương tiện khai thác vàng trái phép

15/08/2012 03:10 GMT+7

Chiều 14.8, ông Hồ Văn Tiến, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết mỏ vàng ở thôn Ma Đao, xã Cà Lúi, H.Sơn Hòa (Phú Yên) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là mỏ vàng quốc gia. Hiện Chính phủ đang xem xét mỏ vàng này có đưa ra đấu giá hay không.

>> Hai mỏ vàng Quảng Nam có trữ lượng khoảng 20 tấn
>> Dừng khai thác 23 điểm mỏ vàng
>> Mỏ vàng 8,1 triệu tấn quặng gần biên giới Campuchia - Việt Nam

Ông Tiến nói rõ: “UBND tỉnh Phú Yên giao cho UBND H.Sơn Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng bảo vệ mỏ vàng, chứ không cho phép Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Vạn Hạnh Phú Yên bảo vệ”.

Ông Tiến cũng khẳng định, việc Công ty Vạn Hạnh Phú Yên đưa phương tiện vào khoan thăm dò, xay thí nghiệm là sai, vì công ty này chưa được cấp phép. “UBND tỉnh chỉ đạo UBND H.Sơn Hòa trục xuất toàn bộ phương tiện mà công ty đã tập kết ra khỏi mỏ vàng”, ông Tiến nói.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.