Sa lưới và lãnh án tù sau 5 năm lẩn trốn

15/08/2012 19:55 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 15.8 tuyên phạt Phan Sinh Nhựt 7 năm tù về tội “giết người” trong một vụ án xảy ra từ 5 năm trước.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm năm 2007, do có mâu thuẫn, xích mích nên nhóm của Nguyễn Thanh Trọng và nhóm của Nhựt xảy ra đánh nhau.

Tối 5.2.2007, Nhựt tìm gặp Trần Ngọc Tâm rủ đi đánh trả thù nhóm của Trọng. Nhựt chuẩn bị sẵn hai con dao tự chế, đưa cho Tâm một con.

Khi đến khu phố 6, P.An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM), gặp Trọng và bạn đang ngồi ăn bột chiên, nhóm Nhựt liền xông vào cầm dao đuổi chém. Nhóm Trọng hoảng sợ bỏ chạy.

Khi băng qua ngã tư đường gần đó, Trọng bị xe máy đụng phải té xuống đất. Thấy vậy Nhựt và Tâm chạy tới chém tới tấp vào đầu Trọng cho tới khi nạn nhân ngất xỉu. Trọng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 15%.

Sau khi gây án, Nhựt và Tâm bỏ trốn. Ngày 17.10.2007, Tâm ra đầu thú và bị xử phạt 7 năm tù, còn Nhựt vẫn bỏ trốn

Đến ngày 14.3.2012, cơ quan điều tra mới bắt giữ được Nhựt theo lệnh truy nã.

Theo HĐXX, bị cáo đã thành khẩn khai báo phạm tội nhưng chưa đạt, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, gia đình bị hại bãi nại nên tuyên phạt mức án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Nghi án giết người trong khuôn viên trường đại học
>> Bà Cốc Khai Lai không phản đối cáo buộc giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.