Nữ quái 16 tuổi buôn người sang Trung Quốc

15/08/2012 23:20 GMT+7

(TNO) Mới 16 tuổi, Hoàng Thị Hải Yến đã rủ Bùi Chính Quyết 19 tuổi tham gia lừa chính người yêu của Quyết đưa qua biên giới Trung Quốc bán lấy 26 triệu đồng.

Chiều 15.8, nguồn tin tức từ Công an TP.Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra Công an TP này vừa kết thúc chuyên án triệt phá đường dây mua bán người đưa qua biên giới.

Hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Hải Yến và Bùi Chính Quyết, cùng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bị bắt.

Đồng thời, Công an TP.Hải Phòng cũng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lục Thị Kim về hành vi mua bán người.

Hiện Công an TP.Hải Phòng đang kết hợp với Interpol Việt Nam nỗ lực tìm kiếm, giải thoát nạn nhân và truy bắt Kim.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 6, gia đình chị Nguyễn Thị T., 15 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng có đến cơ quan công an trình báo về việc chị T. bị mất tích từ ngày 1.6.

Ngay lập tức, Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng vào cuộc. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trinh sát đã lần ra đường dây buôn người gồm: Yến, Quyết và một số đối tượng khác.

Theo tài liệu trinh sát, Yến là đối tượng đã từng vượt biên sang Trung Quốc rồi lại trở về Việt Nam. Năm 2011, Yến gặp và chung sống như vợ chồng với Ngô Văn Cường (còn gọi là Hảo “mắt ma”, 19 tuổi, ở Thủy Nguyên, đối tượng chuyên dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ trẻ đưa sang Trung Quốc bán). Sau đó, Cường bị bắt giam về tội buôn bán người.

Hải Phòng: Nữ quái 16 tuổi buôn người sang Trung Quốc 2
Bùi Chính Quyết - Ảnh: P.H.S

Thấy việc lừa người đi Trung Quốc bán mang lại nhiều tiền bạc nên Yến liên lạc với Lục Thị Kim, 20 tuổi, ngụ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đặt vấn đề đưa người sang Trung Quốc bán kiếm tiền. Kim cam kết sẽ trả Yến 25 triệu VNĐ/1 phụ nữ trẻ, Yến phải mang người giao cho Kim tại biên giới. Đồng thời gửi 2,5 triệu VNĐ bằng xe ô tô khách về Hải Phòng để cho Yến chi tiêu trước. Yến rủ thêm Quyết cùng "làm ăn".

Đối tượng đầu tiên Yến và Quyết nhắm đến là chị Nguyễn Thị T. (là người Quyết đang tán tỉnh yêu đương). Quyết rủ T. đi chơi xa, sau đó cùng Yến đưa chị T. ra Móng Cái. Tại đây chúng gặp Kim và Kim rủ T., Quyết và Yến qua Trung Quốc chơi.

Sau đó, Kim đưa T. đi sâu vào nội địa Trung Quốc còn Yến và Quyết trở về Việt Nam sau khi nhận của Kim 8.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 26 triệu đồng).

Hải Sâm

>> Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em
>> Bắt tên buôn người
>> Trung Quốc truy quét tội phạm buôn người
>> Án tù cho bọn buôn người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.