Đức bắt nghi can gián điệp Nga

15/08/2012 03:30 GMT+7

Tờ The Times hôm qua dẫn lời giới chức xác nhận vụ bắt giữ nhân viên dân sự Manfred K., làm việc tại căn cứ không quân Ramstein ở bang Rheinland-Pfalz của Đức với cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Lực lượng an ninh Đức bắt ông K., 60 tuổi, hồi tuần trước do nghi ngờ ông này nhận 10 triệu USD từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) để thu thập tài liệu mật của NATO.

Trước đó, AFP dẫn thông cáo của phòng công tố địa phương cho biết K. đánh cắp “bí mật quốc gia” từ tài liệu của cấp trên, chép vào máy tính cá nhân và chuyển cho “bên thứ ba”.

Căn cứ Ramstein là trụ sở không quân của Mỹ ở châu Âu và là một trong 2 trung tâm chỉ huy không quân của NATO. Hồi tháng 2, giới chức thông báo kế hoạch chuyển đổi nơi đây thành trung tâm điều khiển liên minh phòng thủ tên lửa châu Âu. Moscow chưa có phản ứng về vụ việc.

Lan Chi

>> Nghi can gián điệp Nga trong Quốc hội Anh
>> Georgia tuyên bố phá nhóm gián điệp Nga
>> Một nghi can gián điệp Nga nhận tội
>> Virus "gián điệp" tấn công các ngân hàng tại Trung Đông
>> Tập đoàn thép Trung Quốc bị tố hoạt động gián điệp thương mại?
>> Yemen phá đường dây gián điệp Iran
>> Nga phạt tù 2 giáo sư vì tội gián điệp
>> Ukraine xử tù 2 gián điệp Triều Tiên
>> Đại tá Nga làm gián điệp cho Mỹ
>> Quan chức an ninh Trung Quốc làm gián điệp cho Mỹ
>> Hàn Quốc bắt một nữ gián điệp Triều Tiên
>> Iran bắt 15 “gián điệp” liên quan tới Israel
>> Bolivia cáo buộc Mỹ gài gián điệp
>> Gián điệp Trung Quốc săn bí mật Mỹ: Đánh cắp công nghệ nhạy cảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.