Bắt trùm giang hồ bắn chết chủ DN Lan Thảo

15/08/2012 03:15 GMT+7

Tối 14.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Bình Dương phối hợp với PC52 Công an Hà Nội bắt giữ Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "ben", 47 tuổi, quê Hà Nội), khi y đang trú tại ngõ 292, phố Nghi Tàm, Q.Tây Hồ (Hà Nội).

Tối 14.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Bình Dương phối hợp với PC52 Công an Hà Nội bắt giữ Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "ben", 47 tuổi, quê Hà Nội), khi y đang trú tại ngõ 292, phố Nghi Tàm, Q.Tây Hồ (Hà Nội).

>> Liên minh giang hồ - Kỳ 3: Bộ ba tác oai tác quái
>> Liên minh giang hồ - Kỳ 2: Bắt tay bảo kê, chém người
>> Liên minh giang hồ
>> Giang hồ nổ súng giữa đêm

Theo hồ sơ, Dũng "ben" từng là trinh sát hình sự ở TP.HCM. Năm 1998, Dũng lấy trộm khẩu súng K59 của đồng đội nên bị sa thải khỏi ngành. Sau đó, Dũng làm trùm giang hồ chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn… ở TP.HCM.

trùm giang hồ 
Dũng "ben" lúc bị bắt chiều 14.8 - Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 5.2011, Dũng được Huỳnh Tấn Thành (quê Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát (Bình Dương), thuê với giá 30 triệu đồng lên Bình Dương "dằn mặt" anh Phan Văn Lan, Chủ DNTT Lan Thảo nhằm mục đích đòi nợ 500 triệu đồng.

Chiều 6.5.2011, Dũng cùng đàn em là Bùi Ngọc Khánh (tức Khánh "phở", 46 tuổi, quê Hải Phòng) lên Bình Dương để đòi nợ, nhưng gặp sự phản ứng từ phía chủ DNTN Lan Thảo. Trong lúc hỗn chiến, Dũng lạnh lùng rút khẩu súng bắn thẳng vào người anh Lan, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng cùng Khánh bỏ trốn. Một thời gian sau, Khánh "phở" ra đầu thú (Công an Bình Dương cũng đã bắt giữ Huỳnh Tấn Thành cùng nhiều người liên quan - PV), còn Dũng bỏ trốn.

Theo các trinh sát PC52 Bình Dương, khi bắt giữ Dũng, công an thu giữ 1 khẩu súng rulo, có khả năng là khẩu súng mà Dũng đã dùng bắn chủ DNTN Lan Thảo. Khi bị bắt, Dũng sử dụng CMND giả có tên là Tiên (quê Quảng Nam).

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.