Băng cướp xe máy lãnh án

15/08/2012 04:18 GMT+7

Hôm qua 14.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng Văn Chung (22 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi) mỗi bị cáo 13 năm tù; Hoàng Khắc Lâm (26 tuổi) và Nguyễn Thế Võ (25 tuổi) mỗi bị cáo 9 năm tù; Nguyễn Kim Vạn (20 tuổi, 5 bị cáo cùng quê Thanh Hóa) 10 năm tù về tội “cướp tài sản”; Từ Bá Anh 2 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Hoàng Khắc Mùi 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Từ 6.11 đến 28.12.2010, Chung cùng Dũng, Lâm, Võ, Vạn thực hiện 6 vụ cướp được 5 xe gắn máy đắt tiền ở Bình Dương và TP.HCM theo định giá trên 166 triệu đồng. Sau khi cướp được, nhóm Chung mang bán cho Nguyễn Xuân Lương (đang bỏ trốn) và Từ Bá Anh, lấy tiền chia nhau xài. Riêng Hoàng Khắc Mùi, cuối tháng 12.2010 đến nhà trọ ở chung với nhóm Lâm và biết các bị cáo này đi cướp xe nhưng không báo công an nên cũng bị xử lý.

Quang Hiển

>> Bắt băng cướp táo tợn
>> Bắt băng cướp tiền của lái xe taxi
>> Bắt băng cướp giật
>> Bắt băng cướp nhí
>> Bắt băng cướp trên quốc lộ 1A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.