Nguyễn Ngọc Tiến gác bút làm triển lãm

14/08/2012 03:00 GMT+7

Sau 3 cuốn sách về đề tài Hà Nội (5678 Bước chân quanh Hồ Gươm, Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội), nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến lại ráo riết bắt tay chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tiên.

Với tên gọi Hóa kiếp chiến tranh, triển lãm sẽ trưng bày các đồ dùng sinh hoạt làm từ các loại vũ khí giết người để gửi thông điệp ra thế giới là người Việt Nam yêu hòa bình và mong muốn hòa bình. Triển lãm cũng đồng thời kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Hàng chục món đồ sẽ trưng bày tại triển lãm như: xác máy bay làm thành gạt tàn thuốc lá, lược chải đầu, bàn uống nước, vành xe đạp, dù pháo sáng làm thành màn gió, khăn choàng cho thợ cắt tóc, dây dù hàng tết thành võng, vỏ quả bom làm thành kẻng, quả đạn M79 làm thành đèn dầu, vỏ đạn pháo 105 ly làm thành lọ hoa, ống pháo sáng làm thành cây đờn cò (nhị), bóng điện tử của máy bay MIC và tên lửa Sam làm thành âm ly, thùng đựng đạn làm hòm đựng đồ, hộp đựng ống kính pháo 85 ly làm thành hộp đựng đồ trang điểm phụ nữ...

Hiện tại Nguyễn Ngọc Tiến đang tìm kiếm thêm những món đồ trưng bày độc đáo và chọn thời điểm để tổ chức triển lãm.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.