Lập biên bản nhiều cây xăng ngưng bán hàng

13/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 12.8, Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai lập biên bản hàng loạt cây xăng ngưng bán, có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đội QLTT số 2 phát hiện Trạm xăng dầu Bến Cát (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) đột nhiên ngưng bán hàng nên ập vào kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trạm xăng đóng cửa, chắn rào toàn bộ khu vực cây xăng, các trụ bơm cũng được tháo nhiều bộ phận như vỏ trụ bơm, vòi trụ bơm... Sau khi lập biên bản, ông Nguyễn Anh Văn, Giám đốc điều hành Trạm xăng dầu Bến Cát, cho biết việc ngưng bán hàng là do sơn sửa lại các trụ bơm. Ngoài ra, Đội QLTT số 2 còn lập biên bản 4 cây xăng khác trên địa bàn TP.Biên Hòa đóng cửa, ngưng bán hàng với lý do nhân viên nghỉ đột xuất, cúp điện, hệ thống trụ bơm hư hỏng...

Lập biên bản nhiều cây xăng ngưng bán hàng
Đội QLTT số 2 đang kiểm tra Trạm xăng dầu Bến Cát (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) - Ảnh: K.C

Còn tại H.Thống Nhất (Đồng Nai), nhiều cây xăng trên QL1A và QL20 cũng đồng loạt đóng cửa. Anh Nguyễn Hữu Cầu, một người dân địa phương, cho biết: “Các cây xăng tại xã Gia Tân 1, 2 đều đóng cửa từ tối 11.8 đến giờ. Người dân đem xe đến đổ xăng hầu hết đều phải ra về vì họ treo bảng nghỉ bán”. Ông Lý Thành Quang, chủ cây xăng 211 xã Gia Tân 1, giải thích: “Các tổng đại lý đều nói vào ngày thứ bảy không có ai xuất phiếu nên cây xăng không có hàng bán”.

Cùng ngày, Đội QLTT số 11 (H.Thống Nhất) cũng đã có mặt tại các cây xăng để kiểm tra. Qua kiểm tra thực tế, QLTT phát hiện nhiều cây xăng ngưng bán vì lý do tổng đại lý không cung cấp cho doanh nghiệp. Kiểm tra thực tế (đo bồn xăng) thì phát hiện xăng không còn...

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.