Khánh thành công trình thủy điện Nho Quế 3

13/08/2012 03:05 GMT+7

Hôm qua 12.8, UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn Bitexco tổ chức khánh thành công trình thủy điện Nho Quế 3, công suất 110 MW, sau hơn 3 năm xây dựng.

Thủy điện Nho Quế 3 nằm trên địa bàn 3 xã biên giới là Khâu Vai, Lùng Phù, Sơn Vĩ của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, khẳng định Nho Quế 3 đi vào hoạt động không chỉ sản xuất lượng điện hằng năm khoảng 500 triệu Kwh, mà quan trọng là giúp nâng cao đời sống xã hội cho dân nghèo vùng cao biên giới, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh biên giới của tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Mèo Vạc nói riêng. Khi thủy điện Nho Quế 3 đi vào hoạt động thu ngân sách của Mèo Vạc tăng gấp 5 lần (từ 10 tỉ lên 50 tỉ đồng/năm).

Cũng trong ngày hôm qua, Tập đoàn Bitexco khởi công xây dựng thủy điện Nho Quế 2, đặt tại 4 xã biên giới Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Sơn Vĩ và Xín Cái của huyện Mèo Vạc với 2 tổ máy công suất 48MW, sản lượng điện hằng năm 225 triệu kwh. Tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2014. Dịp này, UBND tỉnh Hà Giang, huyện Mèo Vạc đã trao tặng chứng nhận công dân danh dự cho ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco; ông Vũ Chí Mỹ, ông Nguyễn Phú Xuyên (Tổng giám đốc  và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bitexco-Nho Quế) vì những đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của huyện Mèo Vạc.

An Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.