Hơn 7 năm tù cho kẻ cướp gỗ sưa

13/08/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Hôm nay 13.8, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Duy (21 tuổi) 7 năm rưỡi tù về tội cướp tài sản.

(TNO) Hôm nay 13.8, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Duy (21 tuổi) 7 năm rưỡi tù giam về tội cướp tài sản.

 >> Người dân thi nhau trồng gỗ sưa
>> Vì sao gỗ sưa đắt ?
>> Hủy kết quả bán đấu giá 4,015 m3 gỗ sưa

 gỗ sưa
Nguyễn Văn Duy lĩnh án 7 năm rưỡi tù giam - Ảnh: Thái Uyên

Theo bản cáo trạng, cách đây hơn 1 năm, khoảng 0 giờ ngày 9.8.2011, Nguyễn Văn Quảng (32 tuổi), Nguyễn Đình Văn (26 tuổi), Hồ Quốc Dũng (22 tuổi), Phạm Việt Dũng (22 tuổi), Vũ Đức Lâm (32 tuổi), Trương Văn Thống 28 tuổi), Nguyễn Văn Duy (21 tuổi) cùng trú tại H.Thạch Thành (Thanh Hóa) rủ nhau mang theo dao, kiếm thuê ô tô Innova biển số 30M-0752 ra Hà Nội cưa trộm gỗ sưa bán lấy tiền.

Khoảng 1 giờ ngày 10.8, các đối tượng đến khu vực bán đảo Linh Đàm dùng kiếm khống chế anh Nguyễn Xuân Trọng và Trần Trung Hiếu là nhân viên bảo vệ rồi cưa đổ 3 cây gỗ sưa. Thấy gỗ sưa còn nhỏ, không có lõi, các đối tượng đã bỏ lại, tiếp tục sang H.Đông Anh ăn trộm sưa.

Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng đến thị trấn Đông Anh dùng dao khống chế anh Nguyễn Nghiêm Đức và anh Trần Văn Phi đang trông coi cây. Sau đó, các đối tượng cưa được 2 khúc gỗ sưa về bán được 46 triệu đồng tại Thanh Hóa.

Những đối tượng trên đang thụ án. Riêng Nguyễn Văn Duy bỏ trốn, sau ra đầu thú nên hôm nay tòa mới xử.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.