Càng ăn quà vặt càng ít thông minh

13/08/2012 10:41 GMT+7

Trang web của tạp chí Dịch tễ học châu u vừa thông tin về một nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học chuyên ngành y tế cộng đồng tại Đại học Adelaide (Úc) cho thấy trong giai đoạn đầu đời, những trẻ hay ăn quà vặt có chỉ số thông minh thấp hơn những trẻ ăn uống lành mạnh.

Trang web của tạp chí Dịch tễ học châu u vừa thông tin về một nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học chuyên ngành y tế cộng đồng tại Đại học Adelaide (Úc) cho thấy trong giai đoạn đầu đời, những trẻ hay ăn quà vặt có chỉ số thông minh thấp hơn những trẻ ăn uống lành mạnh.

Lisa Smithers, trưởng nhóm nghiên cứu, nói họ đã thu thập số liệu từ hơn 7.000 trẻ em 6 tháng tuổi, 15 tháng tuổi và 2 tuổi; so sánh giữa nhiều chế độ ăn uống khác nhau, trong đó có thức ăn sẵn, bú sữa và đồ ăn vặt rồi xem xét mối liên hệ giữa thói quen ăn uống với chỉ số thông minh của những trẻ em này khi 8 tuổi.

Kết quả cho thấy trẻ em bú sữa trong 6 tháng và thường xuyên có một chế độ ăn uống lành mạnh (bao gồm những thức ăn như đậu, phô mai, hoa quả và rau, trong khoảng từ 15-24 tháng) thì khi 8 tuổi sẽ có chỉ số thông minh cao hơn 2 điểm so với những trẻ thường ăn bánh quy, sô-cô-la, kẹo, đồ uống giải khát và khoai tây chiên giòn trong 2 năm đầu.

Theo C.Trí / Người Lao Động

>> Ăn vặt thông minh
>> Đồ ăn vặt thân thiện với tim
>> Ăn vặt hỗ trợ tập luyện
>> Ăn vặt và trọng lượng
>> Cửa hàng... ăn vặt
>> Ăn vặt và chỉ số IQ
>> Ăn vặt tác động hành vi của trẻ
>> Giảm ăn vặt nhờ ngũ cốc
>> Để ăn vặt vừa dinh dưỡng mà vẫn thon thả!
>> Disney nói không với quảng cáo đồ ăn vặt cho trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.