Ưu tiên đầu tư đào tạo nhân lực chất lượng cao

12/08/2012 03:40 GMT+7

Sáng 11.8, Hội nghị Đầu tư và phát triển Viện Khoa học và công nghệ VN, Viện Khoa học xã hội VN, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM đã diễn ra tại ĐH Quốc gia TP.HCM, với sự tham gia của nhiều bộ ngành.

Chủ trì hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Hai ĐH quốc gia là đơn vị nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao của cả nước. Trong khi nguồn lực từ ngân sách có hạn nên cần phải cân nhắc quy hoạch về quy mô đào tạo để ưu tiên cho việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời tiến tới xây dựng các hạng mục đầu tư cần xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhận định: “Hai ĐH quốc gia được nhà nước đầu tư nguồn vốn rất lớn (1.500 - 2.000 tỉ đồng/năm), trong khi tổng mức đầu tư thực tế cho tất cả 75 trường ĐH thuộc Bộ chỉ khoảng 500 tỉ đồng/năm. Dù vậy tốc độ phát triển của 2 ĐH này chưa nhanh như mong đợi, những ngành nghề đào tạo được mở ra thời gian qua cũng không có gì đặc biệt so với các trường bên ngoài”.

Hà Ánh

>> Liên kết đào tạo nhân lực ngành du lịch
>> Thiếu nhân lực y tế trầm trọng
>> Ngày hội nhân lực trẻ
>> Miền Trung lo nguồn nhân lực
>> Tái cơ cấu nguồn nhân lực trong khó khăn
>> Bỏ tiền tỉ để đào tạo lại nhân lực báo chí
>> Phát triển nguồn nhân lực trẻ công nghệ thông tin
>> Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
>> Khan hiếm nhân lực trình độ cao khoa học cơ bản
>> Đỏ mắt" tìm nhân lực chất lượng cao
>> Tập huấn cán bộ quản lý nguồn nhân lực
>> Nhiều cơ hội nhân lực ngành y ở Quảng Trị
>> Đột phá nguồn nhân lực bắt đầu từ chính sách nhân tài
>> Công nghệ sinh học VN yếu nhân lực, thiếu cơ chế
>> Nhân lực địa phương còn thiếu
>> Lấy nhân lực trẻ làm nguồn tạo đột phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.