Nga tăng cường hiện đại hóa không quân

13/08/2012 03:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố không quân nước này đang được hiện đại hóa mạnh mẽ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia. Interfax dẫn lời ông Putin cho biết không quân Nga sẽ được trang bị thêm 600 máy bay và 1.000 trực thăng từ nay tới năm 2020.

Trước đó, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev phát biểu với Đài Tiếng vọng Moscow rằng lực lượng này sẽ nhận thêm 180 máy bay và trực thăng thế hệ mới ngay trong năm nay. Đến nay, họ đã nhận một số chiến đấu cơ Su-34 và sẽ sớm được bổ sung 12 chiếc loại này cùng nhiều trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator và Mil Mi-28 Havoc. Ngoài ra, ông Bondarev tiết lộ thêm rằng Nga đang triển khai kế hoạch trang bị hệ thống phòng không S-400, S-300V4 và Pantsyr-S1 trước năm 2020. Các thông tin trên được đưa ra nhân dịp Nga đánh dấu 100 năm thành lập không quân nước này.

Văn Khoa

>> Đường mang tên tổng thống Nga Vladimir Putin tại Palestine
>> Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm tân nội các
>> Ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.