Mỹ xem xét lập vùng cấm bay tại Syria

13/08/2012 03:20 GMT+7

Sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tuần, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết 2 nước đã thảo luận khả năng thiết lập vùng cấm bay nhằm hỗ trợ quân nổi dậy tại Syria, theo AFP.

Tuy nhiên, bà Clinton nói cần phải phân tích và thảo luận chi tiết hơn nữa để có thể đưa ra quyết định chính thức. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ các nhóm vũ trang người Kurd và al-Qaeda lợi dụng khủng hoảng tại Syria để gây ảnh hưởng trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, ngày 12.8, nhóm nổi dậy Quân đội Syria tự do (FSA) tuyên bố tái chiếm một số khu vực của quận Salaheddin tại thành phố chiến lược Aleppo. Trong khi đó, theo tờ Al Watan, quân chính phủ đã mở được đường vào quận al-Sukkari cũng thuộc thành phố này. Cùng ngày, AFP dẫn lời nhân chứng cho biết vừa xảy ra đọ súng ngay tại thủ đô Damascus nhưng chưa rõ thương vong.

Lan Chi

>> Bùng phát giao tranh tại biên giới Syria - Jordan
>> Mỹ lại trừng phạt Syria
>> Syria có thủ tướng mới
>> Quân nổi dậy Syria “giết tướng Nga”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.