Khách hàng ngại mua nền đất dự án

12/08/2012 11:45 GMT+7

Theo các công ty môi giới nhà đất, sau khi thị trường nhà đất TPHCM sụt giảm, nhiều khách hàng có tâm lý ngại mua nền đất dự án.

Bởi theo quy định, nhà trong dự án phải xây dựng theo quy hoạch và mẫu nhà được duyệt. Thông thường, việc xây dựng theo thiết kế tại các dự án nhà liên kế, biệt thự có kết cấu từ 2,5 - 3,5 tầng đang chiếm một khoản tiền khá lớn, thậm chí nhiều hơn giá đất, thường từ  2,2 - 4,2 tỉ đồng để xây dựng một căn nhà thô, đã khiến nhiều người e ngại mua đất nền dự án, nhất  là những dự án ở vùng ven.

Giá đất nền trên thị trường thứ cấp của một dự án lớn tại huyện Nhà Bè - TPHCM đã giảm trung bình khoảng 40% - 50% so với năm 2008, hiện chỉ ở mức trên dưới 6,5 triệu đồng/m2 nhưng vẫn ít người mua.

Theo N.Nga / Người Lao Động

>> Nghị định 69 làm khó doanh nghiệp BĐS
>> Năm 2012, tiếp tục kiểm soát chặt cho vay BĐS và chứng khoán
>> Sẽ tạo cú hích mới cho thị trường BĐS TP.HCM?
>> Quy định mới về cấp chứng chỉ môi giới, định giá BĐS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.