Iran không bán rẻ dầu cho Trung Quốc

12/08/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Đại sứ Iran tại Trung Quốc Mahdi Safari ngày 12.8 phủ nhận những tin đồn cho rằng Tehran đang bán dầu với giá rẻ cho Bắc Kinh, theo đài Press TV của Iran.

“Dầu của Iran được bán cho Trung Quốc theo giá chuẩn và bất kỳ thông tin nào nói rằng chúng tôi đang bán dầu với giá thấp hơn chỉ là lời đồn không hơn không kém”, ông Safari tuyên bố.

Đại sứ Iran nói thêm rằng nước ông và Trung Quốc có những hợp đồng mua bán dầu với thời hạn 5 - 7 năm.

Iran “không bán dầu giá rẻ cho Trung Quốc”
Đại sứ Iran tại Trung Quốc Mahdi Safari - Ảnh: Press TV

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, có 2,6 triệu tấn dầu nhập khẩu từ Iran vào tháng 6 (tăng 17%). Mỗi ngày, Trung Quốc nhập khẩu 635.000 thùng dầu từ nước cộng hòa Hồi giáo này.

Vào năm 2009, trao đổi thương mại giữa Iran và Trung Quốc đạt 20 tỉ USD. Các con số tương ứng trong các năm 2010 và 2011 là 30 tỉ và 45 tỉ USD.

“Chúng tôi dự định tăng trao đổi thương mại lên hơn 70 tỉ USD”, ông Safari nói.

Vào ngày 6.6, Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran và Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) đã ký bản ghi nhớ mở rộng hợp tác về công nghiệp. Việc ký kết này bổ sung thêm 12 dự án vào các dự án đang được MCC thực hiện ở Iran với tổng vốn đầu tư tại đây ước đạt 30 tỉ USD.

Trước đây, MCC và Tập đoàn Bảo hiểm tín dụng - xuất khẩu Trung Quốc cũng đã đầu tư 20 tỉ USD vào các dự án ở Iran.

Trùng Quang

>> Số người chết do động đất ở Iran đã lên gần 200
>> Cáo biển" Đức đối đầu tầu ngầm mini Iran
>> Động đất ở Iran, 50 người chết
>> Israel sẽ tấn công Iran trong vài tháng tới?
>> Ả Rập Xê Út dọa bắn hạ máy bay Israel tấn công Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.