Vận chuyển thịt “bẩn” bằng taxi

11/08/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng 11.8, trên quốc lộ 1A (TP.HCM), tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện ba vụ vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM, thu giữ 316 kg thịt heo, gà vịt và phụ phẩm heo.

Trong đó, phát hiện ông Phan Văn Tùng (23 tuổi, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe taxi mang biển số 60A-028.64 của Công ty CP sản xuất - thương mại - dịch vụ vận tải Sài Gòn vận chuyển trong khoang hành lý và khoang hành khách 133 kg thịt heo, gà vịt và phụ phẩm heo.

Theo lời khai của tài xế thì số thịt này xuất phát từ Trảng Bom (Đồng Nai) và được vận chuyển về Q.9 (TP.HCM) để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện ông Lưu Kim Đông (50 tuổi, thường trú tại P.14, Q.6, TP.HCM) điều khiển xe máy mang biển số 52L6-5047 vận chuyển 183 kg thịt heo từ Đồng Nai về Q.5 (TP.HCM) tiêu thụ.

Toàn bộ tang vật vi phạm là hàng không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nên đã được đưa đi tiêu hủy theo quy định.

 Taxi vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM 1

 Taxi vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM 2
Taxi vận chuyển thịt “bẩn” về TP.HCM bị phát hiện

Hoàng Việt
(Ảnh do Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp)

>> Xe buýt chở thịt “bẩn” vào TP.HCM
>> Thịt bẩn tiếp tục hoành hành
>> Tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt “bẩn”
>> 6 ngày, tạm giữ gần 3 tấn thịt bẩn
>> Lại chở thịt "bẩn" vào TP.HCM tiêu thụ
>> Ngăn chặn hơn nửa tấn thịt "bẩn" từ vùng dịch về TP.HCM
>> Thịt bẩn ùa vào thành phố
>> Tiêu hủy gần nửa tấn thịt "bẩn
>> Phát hiện nhiều vụ giết mổ lậu, vận chuyển thịt bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.