Tăng cường quản lý lao động VN đang làm việc tại Hàn Quốc

11/08/2012 03:20 GMT+7

“Quyết ngăn chặn lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc” là khẳng định của Việt Nam tại hội nghị hợp tác lao động (LĐ) Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức ngày 10.8 tại Hải Dương.

Tham dự hội nghị có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, hợp tác LĐ giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ năm 1993 đến nay đã góp phần phát triển nền kinh tế của Hàn Quốc, tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước... Nhiều LĐ Việt Nam được chủ sử dụng LĐ Hàn Quốc ưa thích do cần cù, chịu khó, sáng tạo. Tuy nhiên, trong số 75.000 LĐ Việt Nam tại Hàn Quốc có khoảng 15.000 LĐ đã bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý là tỷ lệ bỏ trốn cao (15 người/huyện) chỉ tập trung vào 12 địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ. Đặc biệt, đứng đầu danh sách có nhiều người bỏ trốn là Hà Nội, tiếp đến là Nghệ An và Hải Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới việc nâng cao nguồn nhân lực và đưa lao động sang Hàn Quốc. Việc có quá nhiều LĐ bỏ trốn đã trở thành vấn đề bức xúc, các địa phương cần phải thống nhất một biện pháp quyết liệt, nếu không sẽ làm mất uy tín của Việt Nam. Phó thủ tướng chỉ đạo, chậm nhất là 15.10, 12 tỉnh, thành có tỷ lệ bỏ trốn cao phải có nghị quyết chuyên đề riêng về việc tăng cường quản lý LĐ Việt Nam tại Hàn Quốc. Phó thủ tướng cũng giao cho Bộ LĐ-TB-XH cùng các địa phương nghiên cứu những địa phương nào có LĐ ở lại quá nhiều, tạm ngưng tuyển dụng từ 6 tháng đến 2 năm. Phấn đấu cuối năm 2013 phải giảm đáng kể LĐ bỏ trốn.

Thông qua Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc rà soát lại, cụ thể hóa các thủ tục để người Việt Nam có thể ở lại Hàn Quốc làm thêm một nhiệm kỳ; đồng thời đề nghị Hàn Quốc công bố xử lý các doanh nghiệp nhận LĐ bất hợp pháp. Nếu được, trong tháng 9 Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc sẽ ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác xuất khẩu LĐ.

Tại hội nghị, Bộ LĐ-TB-XH, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác tăng cường hoạt động tuyên truyền về người LĐ Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc.

T.Hằng

>> Cú "lừa" đi hợp tác lao động ở Nga
>> Lừa đảo đi hợp tác lao động ở Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.