Nhỏ sợ mập, lớn béo phì

10/08/2012 16:01 GMT+7

(TNO) Trẻ vị thành niên với thân hình bình thường mà cứ nghĩ mình mập sẽ có nguy cơ tăng cân khi đến tuổi 20.

(TNO) Trẻ vị thành niên với thân hình bình thường mà cứ nghĩ mình mập sẽ có nguy cơ tăng cân khi đến tuổi 20.

Theo Telegraph, để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã hỏi 1.200 bạn trẻ từ 13 - 19 tuổi nghĩ gì về trọng lượng cơ thể họ.

 nguy cơ béo phí
Quá lo lắng về hình dáng cơ thể càng làm tăng nguy cơ béo phì - Ảnh: Shutterstock

Câu trả lời của những người tham gia sẽ được đối chiếu với kết quả kiểm tra chỉ số khối cơ thể (BMI) và vòng eo của họ sau đó 11 năm. BMI là chỉ số dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.

Kết quả cho thấy, xét theo BMI, 59% nữ và 63% nam tham gia cuộc nghiên cứu mà cứ tưởng trước đây mình mập lại trở nên quá cân khi trưởng thành. Trong khi tỷ lệ tương ứng lần lượt là 31% nữ và 48% nam vốn hài lòng với trọng lượng cơ thể của họ khi còn bé.

Tương tự, nếu xét theo vòng eo, có đến 78% nữ và 55% nam sợ mình mập sau này lại có vòng eo quá khổ. Tỷ lệ tương ứng lần lượt là 55% nữ và 29% nam trước đó không quan tâm đến kích cỡ cơ thể.

Giới nghiên cứu cho rằng, chính những căng thẳng do không hài lòng với cơ thể đã khiến nhiều trẻ vị thành niên bỏ các bữa ăn và cố theo chế độ ăn kiêng. Nhưng thật khó để thực hiện nghiêm túc, hệ quả là làm tăng nguy cơ béo phì.

Nghiên cứu mới này được công bố trên chuyên san Journal of Obesity.

Văn Khoa

>> Giảm "chuyện ấy" vì béo phì
>> Mẹ béo phì, con chậm lớn
>> Béo phì ảnh hưởng thành tích học tập ở trẻ
>> Nuôi con bằng sữa mẹ giúp ngừa béo phì
>> Phụ nữ béo phì dễ bị viêm khớp mãn tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.